IMF hạ dự báo kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ thế giới IMF vừa qua đã công bố mức dự báo tăng trưởng toàn cầu thấp hơn so với kỳ vọng hồi đầu năm 2023, cho thấy dấu hiệu nền kinh tế thế giới khó có thể lấy lại đà tăng trưởng trong năm nay.

IMF cho biết, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm 2023, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1 vừa qua. Bên cạnh đó, tình trạng bất ổn của nền tài chính đã tạo thêm tác động tiêu cực trong bối cảnh lạm phát ở nhiều quốc gia ở mức cao.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc phục hồi lòng tin của người dân vào hệ thống ngân hàng sẽ đóng vai trò quan trong việc ngăn chặn khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính. IMF hiện đang dự báo tăng trưởng GDP thực tế toàn cầu ở mức 2,8% cho năm 2023 và 3,0% cho năm 2024, đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với mức tăng trưởng 3,4% vào năm 2022 do chính sách tiền tệ được thắt chặt hơn của nhiều nền kinh tế lớn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

QT