Italy khởi động bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ 2022-2027

Hơn 2 tháng kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi tuyên bố từ chức. Ngày 25/9, cử tri Italy bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm. Dự kiến gần 51 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu, bầu 200 thượng nghị sỹ và 400 hạ nghị sỹ.

Cuộc tổng tuyển cử lần này chứng kiến đảng Anh em Italy (FDI) liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận, với tỉ lệ ủng hộ khoảng 45%. Một liên minh trung hữu do đảng Anh em Italy đứng trước cơ hội giành chiến thắng. Lãnh đạo của đảng này, bà Giorgia Meloni có thể là nữ thủ tướng đầu tiên tại Italy.

Bà ANGELA SENATORE - Người dân Italy: "Tôi nghĩ rằng năng lực chính trị không liên quan đến việc bà ấy là phụ nữ. Tôi hy vọng trong tương lai Italy sẽ có nhiều cải cách mới, đặc biệt là các chính sách dành cho phụ nữ".

Dự kiến trong đêm 25/9, số liệu đầu tiên về cuộc bầu cử sẽ bắt đầu được công bố trước khi Bộ Nội vụ Italy đưa ra thông tin chính thức.