Kế hoạch hoà bình cho Ukraine do Trung Quốc khởi xướng

Kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine của Trung Quốc đang nhận được sự quan tâm của thế giới. Ngay cả chính quyền Ukraine cũng đánh giá kế hoạch này là “có giá trị”. Tuy nhiên, tính khả thi của bản kế hoạch này đang gây tranh cãi, đặc biệt khi Mỹ và một số nước Phương Tây chưa công nhận vai trò trung lập của Trung Quốc.

Tất cả các bên cần hỗ trợ Nga và Ukraine hợp tác cùng chí hướng, nối lại đối thoại trực tiếp càng sớm càng tốt. Đàm phán là phương án khả thi duy nhất nhằm giải quyết khủng hoảng. Đây là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc với xung đột ở Ukraine.

Theo một số nhà phân tích, kế hoạch của Trung Quốc có “sự tỉnh táo, thực dụng và thận trọng”, trong bối cảnh tình hình xung đột khó khăn. Và vì vậy, đề xuất của Trung Quốc đưa ra một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng, đáng được các bên liên quan suy nghĩ để mang lại cơ hội thiết lập lại hòa bình. Thực tế, kế này nhận được sự hưởng ứng của nhiều nước và cả LHQ.

Trong khi đó, NATO và EU đã phản ứng “dè dặt” trước kế hoạch hoà bình của Trung Quốc, cho rằng kế hoạch này phản ánh không đầy đủ về cuộc chiến, và Bắc Kinh không đủ độ trung lập để dàn xếp xung đột.

Còn đối với Ukraine, Tổng thống Volodymir Zelensky cho rằng, việc Trung Quốc “bắt đầu nói về Ukraine đã là một tín hiệu tốt”, và có kế hoạch sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên ông khẳng định, chủ thể và người khởi xướng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào chỉ có thể là quốc gia có lãnh thổ đang xảy ra chiến tranh.

Phát biểu của Tổng thống Ukraine – một bên trong cuộc xung đột - cho thấy, kế hoạch của Trung Quốc vẫn chưa thể khả thi, bởi Kiev đã tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng cho đến khi Nga rời khỏi lãnh thổ, trong khi Moskva không có dấu hiệu cho thấy sẽ dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian tới. Để tiến tới việc ngồi lại đàm phán là rất khó khăn, cần 1 cú hích thật sự từ các bên. Những bài học trong quá khứ cho thấy, xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào, và đối thoại và đàm phán chính là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng. Chỉ khi nào các bên nhận ra điều này, kế hoạch hòa bình của Trung Quốc mới có thể trở thành sự thật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!