Kế hoạch ngân sách mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố bản đề xuất ngân sách chính phủ trị giá 6,8 nghìn tỷ USD, tăng 8% so với năm trước, cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/10 tới. Tuy nhiên, đề xuất này của ông đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa.

Phát biểu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh kế hoạch cắt giảm thâm hụt quốc gia khoảng 3.000 tỷ USD trong 10 năm bằng cách tăng thuế đối với những người có thu nhập cao, hơn 400.000 USD/năm và các công ty.

Tuy nhiên, đề xuất ngân sách mới của tổng thống Joe Biden đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, hiện kiểm soát Hạ viện. Phần lớn chương trình nghị sự của ông Biden sẽ khó được toàn thể Quốc hội Mỹ thông qua. Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội cho biết họ muốn yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu cho các sáng kiến của Biden và thay vì tăng thuế đối với người giàu, họ muốn kéo dài thời gian giảm thuế được thông qua dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Trở về Nhà Trắng sau bài phát biểu về kế hoạch chi tiêu của chính phủ, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ gặp các đảng viên Cộng hòa vào ngày 10/3 (theo giờ Mỹ) để thảo luận thêm về các đề xuất ngân sách từ phía đảng này.

Anh Dức