• 6507 lượt xem
  • 14:49 15/04/2022
  • Xã hội

Khách mời hôm nay: "Cô gái triệu đô", CEO Nguyễn Hà Linh không để bản thân và những đam mê nghỉ ngơi

Từng là một trong 30 gương mặt được vinh danh trong danh sách Under 30 của Forbes năm 2016 ở độ tuổi 28. Nguyễn Hà Linh là cái tên không xa lạ đối với các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh, khởi nghiệp. Sau 6 năm kể từ ngày được vinh danh, đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của cô nhưng niềm đam mê và tinh thần luôn coi “mỗi thử thách là một cơ hội” vẫn không thay đổi.

Đích đến thành công của mọi người có thể đều giống nhau nhưng chặng đường đi đến thành công thì có lẽ mỗi người một khác. Để có được vinh danh ở độ tuổi 28 như vậy, Nguyễn Hà Linh cũng đã trải qua nhiều khó khăn và cả vấp ngã. 19 tuổi - ý tưởng khởi nghiệp đầu tiên của cô được bắt đầu ở lĩnh vực liên quan đến giáo dục, với mô hình khởi điểm là trung tâm đào tạo chứng chỉ IELTS. 

Số tiền thu được từ trung tâm tiếng Anh, Hà Linh mua thương hiệu và thử nghiệm mô hình franchise (kinh doanh nhượng quyền) đầu tiên với café Cộng năm 2013. Hơn 1 năm với café Cộng đã cho cô học hỏi được những kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực này. Và rồi từ những kinh nghiệm và bài học trong việc kinh doanh lĩnh vực đầy tính cạnh tranh đó, cô nàng 8X cùng một số người bạn đã đầu tư một thương hiệu mới: Koh Samui – chuyên về món tráng miệng Thái Lan. 

Chỉ trong vòng hơn 2 năm, Koh Samui đã nhanh chóng phát triển với hàng loạt phiên bản và các cửa hàng gây sốt trong lòng giới trẻ Hà Nội. Rồi Koh Yam Thai- phiên bản nâng cấp hơn Koh Samui ra đời. Không để bản thân và những đam mê có độ nghỉ, trong quá trình kinh doanh, Nguyễn Hà Linh lại bén duyên với mô hình kinh doanh Airbnb xuất phát từ sở thích du lịch và trải nghiệm nhiều nơi mới. 

Bắt đầu thử nghiệm với căn hộ riêng của chính mình. Rồi song song việc vận hành chuỗi căn hộ cho thuê, cô còn mở lớp đào tạo chuyên về cách kinh doanh Airbnb cho các chủ nhà tiềm năng. Với cô, đây chính là niềm vui và động lực cho sự kiên trì theo đuổi đam mê kinh doanh của mình.

MC: "Vâng! Xin được chào Hà Linh! Cảm ơn bạn đã nhận lời làm khách mời của chúng tôi ngày hôm nay. Nguyễn Hà Linh là cái tên từng gây ấn tượng khi bạn chia sẻ về mô hình kinh doanh Airbnb, rồi lại nổi tiếng với chuỗi nhà hàng Thái và gần nhất là admin của group "Nghiện nhà", dường như con đường bạn đang đi không có khoảng dừng nào cả. Bạn có thể chia sẻ bí quyết nào khiến bạn luôn thay đổi và thích ứng thành công với thời cuộc như vậy?"

CEO NGUYỄN HÀ LINH: “Tôi nghĩ rằng đầu tiên tôi rất đam mê với kinh doanh, tôi nghĩ những người làm kinh doanh sẽ giống như tôi, có một bản năng trong câu chuyện bắt kịp với thời cuộc và trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào cũng sẽ luôn có giai đoạn thăng trầm…”.

MC: "Nhiều người ví von bạn như một cô gái "triệu đô" với những dấu ấn start-up riêng của mình. Nhưng tôi nghĩ, không thành công nào mà không có bài học. Vậy bạn có thể chia sẻ những bài học đó cho những bạn trẻ đang đi trên con đường khởi nghiệp?"

CEO NGUYỄN HÀ LINH: “Nhìn lại chặng đường từ lúc được vinh danh, mình nhận thấy có lẽ đó cũng là một áp lực đối với những người trẻ như chúng tôi… Mình được vinh danh khá là sớm và đâu đó mình cũng tự nhận thấy rằng giá trị của việc mình được vinh danh nó không chỉ là câu chuyện về mặt thành tựu mình đạt được mà là việc mình sẽ truyền cảm hứng cho bao nhiêu người nữa…”.

Đầu năm 2020, cả nước ta đối mặt với dịch bệnh Covid đầu tiên. Việc thực hiện giãn cách toàn xã hội đã gây ra những xáo trộn trong mọi công việc, sinh hoạt và cuộc sống mỗi người. Nhưng cũng từ đó, nhiều giá trị tinh thần được hình thành và Group “Nghiện nhà” là 1 trong những giá trị như vậy. 

Ngày 4/4, bài viết đầu tiên của “Nghiện nhà” lên sóng, sau 1 ngày đã nhanh chóng có tới hơn 20k thành viên. 10 ngày sau, con số tăng lên hơn 510k. Chưa đầy 3 tháng, group thú vị này cán mốc 1 triệu thành viên và đến giờ là con số 2,3 triệu thành viên - 1 con số mà chính Nguyễn Hà Linh, người sáng lập ra group này cũng không dám nghĩ tới. 

Ở thời điểm đó không quá khi nói rằng, “Nghiện nhà” đã tạo ra một trend mạnh mẽ về trang trí nhà cửa vô cùng hot trên mạng xã hội. Và sau 2 năm, những giá trị tích cực mà group này mang lại càng được chứng thực qua hàng triệu bài viết ý nghĩa. Không lợi nhuận, không mục đích kiếm tiền, tất cả chỉ từ đam mê và mong muốn làm được điều ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội trong những ngày tháng chống dịch. Đây có lẽ cũng là 1 dấu ấn sâu đậm để bức tranh về chân dung CEO Nguyễn Hà Linh được khắc hoạ rõ nét hơn

MC: "Có lẽ giờ đây chúng ta sẽ nhắc qua Nghiện nhà một chút...vì tôi cũng là 1 thành viên từ ngay những ngày đầu xuất hiện group này và biết Hà Linh qua đó. Ý tưởng thành lập nên "Nghiện nhà" đã đến với bạn như thế nào?"

CEO NGUYỄN HÀ LINH: “Thực sự group "Nghiện nhà" cũng được ví von như group triệu đô bởi vì bây giờ nó đã triệu thành viên rồi và ý tưởng thành lập "Nghiện nhà" ra đời, tôi nhớ đó là thời điểm cả xã hội cùng thực hiện giãn cách đầu tiên, khi mà tất cả đều ở nhà.”

MC: "Hiện nay group "Nghiện nhà" đang là một trong số ít những group thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Để duy trì và phát triển 1 cộng đồng đông thành viên như vậy, chắc hẳn bạn phải có những định hướng riêng cho team của mình?"

CEO NGUYỄN HÀ LINH: “Tôi nghĩ rằng một cộng đồng cũng giống như một công ty hay là một dự án. Nó luôn luôn phải có chiến lược, luôn phải có sự định hướng từ đầu. Và với tôi, dù mình làm mọi thứ theo sở thích nhưng nó đều cần phải có kế hoạch hết bởi vì thời gian của mình đã đầu tư cho nó…”.

MC: “Qua những chia sẻ của bạn, hình dung của tôi về bạn càng rõ nét hơn. Bạn có sự mạnh mẽ, quyết đoán, cá tính, sáng tạo và quan trọng nhất bạn biết cách truyền cảm hứng tới mọi người. Và trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay, bạn có thể nhắn nhủ điều gì đó tới các bạn trẻ để họ thêm động lực vững chân trên con đường start-up?”

CEO NGUYỄN HÀ LINH: “Tôi nghĩ rằng nếu như có 1 điều mình chia sẻ với bạn trẻ start-up thì quay lại thời mình cũng bắt đầu khởi nghiệp là mình may mắn tìm ra được đam mê ở tại mỗi thời điểm. Thời điểm đó tôi rất đam mê trong câu chuyện học tiếng Anh.”

MC: “Xin được cảm ơn Hà Linh về cuộc trò chuyện thú vị này.”

Thu Thảo