Khách mời hôm nay: Gặp gỡ tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương – Người tiên phong về thần kinh học tại Việt Nam

Không phải ai cũng có điều kiện và khả năng để theo đuổi đam mê từ ngày trẻ của mình. Và không phải ai khi đã được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực mình đam mê ở nước ngoài đều chọn trở về Việt Nam để làm việc. Chuyên mục Khách mời hôm nay của Việt Nam ngày mới mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật đã thực hiện được cả 2 điều trên.

TS. Hà Thị Thanh Hương, hiện đang làm việc tại trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM, là nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng Early Career Award từ Tổ chức quốc tế nghiên cứu về khoa học thần kinh. Khi còn là học sinh trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TPHCM), Hương đã có ước mơ được du học để nghiên cứu về não bộ, thần kinh học. Cơ hội thực hiện ước mơ đến với Hương khi năm 2012 cô giành được học bổng sang Mỹ làm nghiên cứu sinh chuyên ngành thần kinh học tại trường ĐH Stanford. Sau 6 năm miệt mài học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sĩ, năm 2018 cô trở về Việt Nam thực hiện ước mơ của mình. Cô cũng chính là nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng Early Career Award từ Tổ chức quốc tế nghiên cứu về khoa học thần kinh. Cùng theo dõi cuộc trò chuyện của VNNM với TS.Hà Thị Thanh Hương.

Tăng Sắc