• 1258 lượt xem
  • 18:41 02/05/2022
  • Xã hội

Khách mời hôm nay: Huỳnh Quang Dũng và hành trình 5 năm lan toả văn hoá đọc qua dự án "Sách chuyền tay"

Với tình yêu dành cho sách và mong muốn lan toả tinh thần đọc sách trong cộng đồng, cách đây 5 năm, Huỳnh Quang Dũng, ngụ TP.Hồ Chí Minh cùng các cộng sự đã chung tay thực hiện dự án “Sách chuyền tay”, nơi mà bất cứ ai cũng có thể mượn và đọc sách miễn phí. Thời điểm đó, dự án đã nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng. Điều gì giúp cho một dự án cộng đồng lại có sức sống bền bỉ như thế?

MC HẢI TRIỀU: "Huỳnh Quang Dũng là người đại diện cho nhóm bạn trẻ sáng lập dự án Sách chuyền tay. Dự án “Sách chuyền tay” đã có hành trình 5 năm thật nhiều ý nghĩa, lan toả những giá trị tích cực cho cộng đồng. Bạn cùng những cộng sự đã có những tổng kết gì với hành trình 5 năm chưa? Chắc có nhiều điều để nói lắm phải không?"

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Nhóm của mình đã tổ chức một buổi tổng kết ngay tại đường sách TP.Hồ Chí Minh với sự tham dự của rất nhiều người đồng hành cùng dự án ngay từ khi thành lập, bên cạnh đó là đối tác, các cô chú - những người luôn hỗ trợ dự án Sách chuyền tay.Trong buổi tổng kết đó, bọn mình luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực - bọn mình đã lan toả nguồn năng lượng hạnh phúc tới mọi người".

MC HẢI TRIỀU: “Nhắc về hành trình 5 của Sách chuyền tay chắc không thể không nhắc lại thời điểm mà chúng ta phải thực hiện giãn cách. Sách chuyền tay không thể hoạt động được trong điều kiện đó. Dũng và nhóm mình làm cách nào để duy trì hoạt động của Sách chuyền tay đến giờ?”

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Giai đoạn đó, Sách chuyền tay cố gắng duy trì hoạt động mảng online, cập nhật những nguồn sách mới, hay để bạn đọc có thể đọc online. Đây là kênh mà Sách chuyền tay đang thực hiện rất tốt”.

MC HẢI TRIỀU: “Dũng có thể chia sẻ cụ thể hơn về hình thức mới này?”

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Hiện tại, bạn có thể mượn sách bằng cả 2 hình thức offline và online. Offline thì có thể mượn tại các điểm của đường sách TP. Hồ Chí Minh và các điểm khác. Mảng online, các bạn có 2 cách mượn sách là qua fanpage và trên trang website. Trên website có gần 100.000 đầu sách mà Sách chuyền tay và đối tác đang có. Sau khi tìm được cuốn sách mình cần, các bạn sẽ liên hệ Sách chuyền tay để mượn sách. Trường hợp những đầu sách các bạn cần mà Sách chuyền tay không có thì bọn mình sẽ liên hệ với đối tác lớn nhất của bọn mình đó là Thư viện khoa học tổng hợp, để gửi sách cho các bạn.”

MC HẢI TRIỀU: “Sách chuyền tay” của thời điểm mới thành lập và “Sách chuyền tay” của năm 2022 chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi lắm phải không Dũng? Bạn thấy đâu là thay đổi lớn nhất của Dự án sau 5 năm?

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Từ những ngày đầu chỉ có 1-2 thành viên, đến nay có những thời điểm thành viên dự án lên đến 180 thành viên vì số lượng công việc rất nhiều, cả mảng online và offline. Từ đầu, dự án chỉ được đặt 1 tủ sách nhỏ ở đường sách TP. Hồ Chí Minh, tới thời điểm hiện tại, tụi mình được đường sách TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải cho ra đời chiếc xe bus sách - 1 điểm đọc văn học tại đường sách TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, từ một điểm đọc ban đầu, nay tụi mình đã có rất nhiều điểm mượn sách không chỉ ở TP.Hồ Chí Minh mà còn ở Hà Nội, Đà Nẵng".

Hình ảnh một chiếc xe buýt đã trở nên quen thuộc với những ai thường lui tới đường sách TP. Hồ Chí Minh, khoảng 3, 4 năm nay. “Hành khách” trên xe là những quyển sách với nhiều thể loại và không thể thiếu những người say mê sách… Đến đây, bạn đọc vừa có 1 không gian đọc sách độc đáo vừa có thể mượn những cuốn sách này “miễn phí”…

Chị TRỊNH HUYỀN ANH - Tình nguyện viên: “Khách đến xe buýt sách rất đông vào cuối tuần. Nhiều gia đình cho cả con nhỏ tới. Ngoài sách cho ba mẹ đọc, con nhỏ có thể được tô màu, tập lái xe buýt nữa…”

NGUYỄN NGỌC NGUYÊN KHANG - Sinh viên: “Sinh viên tụi em không dư dả, nếu có tủ sách miễn phí như vậy thì em tiết kiệm được nhiều lắm”.

 Cứ thế, những quyển sách được chuyền tay, giá trị văn hoá đọc được lan toả. Niềm vui của những bạn trẻ thực hiện dự án cũng được nhân lên gấp bội…".

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Từ những ngày đầu chỉ có vài cuốn sách, nhiều người hỏi tại sao tới giờ tụi mình có nhiều sách. Toàn bộ sách tụi mình không mua. Khi tụi mình cho mượn 1 cuốn sách, bạn đọc sẽ gửi tới cho dự án những cuốn sách mà bạn đọc không dùng nữa, không chỉ ở riêng TP. Hồ Chí Minh mà còn ở khắp cả nước, kể cả ở vùng sâu, vùng xa. Tụi mình chưa bao giờ để mất sách một cách đáng tiếc dù đây là một dự án sách cộng đồng”. 

MC HẢI TRIỀU: Dự định sắp tới của nhóm là gì để tiếp tục lan toả văn hoá đọc tới cộng đồng? 

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Mong muốn của “Sách chuyền tay” đó chính là lan toả văn hoá đọc tới nhiều bạn đọc hơn, cũng như đặt được nhiều điểm đọc sách miễn phí ở nhiều địa phương hơn, không chỉ tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội.. Điều tụi mình hạnh phúc nhất trong quá trình làm dự án là các thành viên của Sách chuyền tay trưởng thành hơn, có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Bọn mình coi “Sách chuyền tay” không chỉ là một dự án cộng đồng mà là một mô hình doanh nghiệp thực sự. Mong muốn trong thời gian tới giúp các bạn trẻ phát triển bản thân hơn nữa”.

MC HẢI TRIỀU: “Từ hành trình của “Sách chuyền tay”, theo Dũng, để một dự án cộng đồng có sức sống bền bỉ thì phải cần có những yếu tố gì?”

HUỲNH QUANG DŨNG - ĐẠI DIỆN DỰ ÁN SÁCH CHUYỀN TAY: “Có nhiều yếu tố quyết định tới việc dự án có đi lâu dài với cộng đồng hay không. Sau thời gian vận hành Sách chuyền tay, bọn mình chiêm nghiệm rằng triết lý bọn mình đặt ra ban đầu luôn luôn đúng. Tụi mình “không làm cho cộng đồng mà làm cùng cộng đồng”, vì làm cho cộng đồng, tới lúc nào đó mình sẽ ”mệt", còn làm cùng cộng đồng tức là mình sẽ lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng và để cộng đồng cùng chung tay thực hiện, lan toả giá trị tốt hơn, tới nhiều cộng đồng hơn nữa. Điều này giúp dự án có thể phát triển bền vững".

MC HẢI TRIỀU: Cảm ơn Dũng!

Hải Triều