Khách mời hôm nay: Trần Thị Ngọc Thảo - Nữ nông dân xuất sắc năm 2021 nhờ cây lan Dendrobium

Yêu, say mê cái đẹp của hoa lan, chị Trần Thị Ngọc Thảo đã quyết định rời bỏ công việc nghiên cứu tại Viện nghiên cứu dầu thực vật, chuyển hướng sang trồng lan dendrobium. Sau 10 năm, tới nay, chị Thảo đã sở hữu vườn Lan dendrobium lớn tại TP Hồ Chí Minh, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 300.000 cây lan, với doanh thu gần 5 tỷ đồng mỗi năm

Từ thành công của chị Thảo, nhiều hộ dân trong vùng cũng đã  tìm đến học hỏi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trồng lan dendrobium trong toàn xã. Không chỉ hỗ trợ về giống, kỹ thuật, chị Thảo còn phối hợp với chính quyền địa phương thành lập Hợp tác xã Đa Phước để tập hợp các hộ trồng lan trong vùng cùng chia sẻ kinh nghiệm, bao tiêu đầu ra. Từ đam mê với cây lan, tới nay chị Thảo không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần cải thiện, nâng cao thu nhập của nhiều hộ dân trong xã.

Cùng Việt Nam ngày mới trò chuyện với Doanh nhân Trần Thị Ngọc Thảo!

Khánh Hà