Khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu 63 tỉnh thành và đại diện cộng đồng Phật tử Việt Nam ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chúc mừng tại Đại hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội 9 đã đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm 2022 – 2027 với sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Tăng Ni, Phật tử ở trong và ngoài nước, quyết tâm tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đại hội lần này còn cử hành nghi thức suy tôn Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; Suy cử Chủ tịch và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027 và thực hiện nghi thức tấn phong Giáo phẩm.

Phát biểu chúc mừng đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Phật giáo Việt Nam luôn là tôn giáo yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đại hội đã đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới, tin tưởng Giáo hội sẽ thực hiện thành công 12 mục tiêu tổng quát về hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ, xây dựng tổ chức Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh, phát triển.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng trao Huân chương Lao động cho các tập thể cá nhân trong Giáo hội đã có thành tích xuất sắc.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Bích Hạnh