Khẩn trương điều tra vụ xâm phạm chỗ ở trái phép, ngang nhiên cưỡng đoạt hơn 1.700m2

Nhiều người dân tại phường Hiệp Bình Chánh TP.Thủ Đức đang vô vùng bức xúc khi mới đây một nhóm người ngang nhiên cưỡng đoạt hơn 1.700m2 đất và đập phá căn nhà tôn trên đất của một hộ dân tại khu vực này. Điều này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà nghiêm trọng hơn là sự coi thường pháp luật.

Bởi lẽ, việc thu hồi hay cưỡng chế bất kỳ các tài sản nhà đất đều phải tuân thủ các quy định pháp luật và được sự cho phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có công văn yêu cầu Công an TP.Thủ Đức khẩn trương điều tra vụ việc xâm phạm chỗ ở trái phép, gây rối an ninh trật tự theo đơn tố giác tội phạm của bà Phạm Thị Ánh tại phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Khi mới đây, nhiều thanh niên xăm trổ mang theo hung khí đến nhà bà Ánh đập phá tài sản và vứt đồ đạc của gia đình bà Ánh ra đường, xâm phạm chỗ ở trái phép.

Theo bà Ánh, trước đó, giữa bà và nhóm người chiếm giữ hơn 1.700m2 đất trên có giao dịch dân sự về việc vay mượn tiền, sự việc đã được đưa ra toà xét xử. Tuy nhiên, nhóm người này lại ngang nhiên cưỡng đoạt chiếm giữ khu nhà đất này mà chưa có sự phê chuẩn của cơ quan chức năng.

Theo các hộ dân tại đây, việc tự ý cưỡng đoạt thu hồi tài sản bất chấp quy định của pháp luật khiến nhiều người bức xúc. Bởi lẽ, việc tranh chấp trong giao dịch dân sự tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, hiện nhóm người lạ mặt này lại ngang nhiên lập hàng rào và xây nhà tạm để chiếm đất. Các luật sư cũng cho biết, việc dùng vũ lực để đe doạ, uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản không chỉ làm mất an ninh trật tự mà quan trọng hơn sẽ dễ gây ra các hệ luỵ đáng tiếc. Do đó, các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm xử lý kịp thời, tránh thiệt hại cho người dân và đảm bảo sự công bằng, tính nghiêm minh của pháp luật.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Nguyễn Điền