Khẩn trương giải quyết khoảng 600 phương tiện vận chuyển ách tắc tại cửa khẩu Lào Cai

Tại cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai đã phát hiện lái xe trung chuyển nhiễm Covid - 19, nên hoạt động thông quan tại đây bị tắc nghẽn cục bộ. Hiện tại có khoảng 600 phương tiện vận chuyển hàng hóa bị ùn tắc tại cửa khẩu.

Các phương tiện đang nằm tại khu vực cửa khẩu Lào Cai phần lớn là các xe chở hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã giao hàng nhưng chưa bàn giao được trở lại về phía bên kia biên giới. Do số lượng xe nhiều lại đổ dồn về cùng lúc làm các tuyến đường xung quanh khu vực này bị ách tắc cục bộ.

Thiếu tá ĐINH QUANG CHÍNH, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Kim Thành, BĐBP tỉnh Lào Cai: “Đối với các phương tiện thùng rỗng tại khu vực chờ làm các thủ tục về bên nước bạn,  chúng tôi cũng đã phối hợp với các ban ngành, như Ban Quản lý cửa khẩu và các lực lượng để làm sao trong thời gian những ngày tiếp theo chúng tôi sẽ có phương án thúc đẩy giữa 2 bên”.

Phần lớn trong tổng số hơn 100 phương tiện nằm chờ xuất khẩu là chở than, đỗ, tinh bột sắn, ván bóc nên cũng không ảnh hưởng đến công tác bảo quản hàng hóa. Phía Trung Quốc cũng đang tích cực bổ sung thêm lái xe trung chuyển nhằm tăng cường năng lực thông quan.

Ông HOÀNG CHÍ HIỀN, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai: “ Phía Trung Quốc bố trí lực lượng lái xe trung chuyển lên 20 người, mọi thủ tục thông quan bình thường. Chúng tôi đã kịp thời thông báo với doanh nghiệp phía trong để chủ động việc đưa hàng lên cửa khẩu”.

Hiện tại, mỗi ngày chỉ có khoảng 50 xe hàng được làm thủ tục thông quan. Lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất kéo dài thời gian mở cửa khẩu để giải quyết tình trạng ùn tắc này. 

Hồng Ngọc