Khẩn trương triển khai các giải pháp, mục tiêu quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 28/5, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh và công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh - Hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng”.

Tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050 cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng, xác định tầm nhìn, kịch bản, phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển, tạo cơ hội mới, năng lực sản xuất và giá trị mới cho sự phát triển của quốc gia, vùng, địa phương trong thời kỳ quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung làm tốt, đi đầu trong công tác lập quy hoạch và là tỉnh thứ hai trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh; nhấn mạnh, việc xây dựng, lập quy hoạch đã khó, việc triển khai còn khó hơn, đòi hỏi tỉnh phải rất khẩn trương, nhanh chóng triển khai các giải pháp, mục tiêu quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; giải phóng điểm nghẽn của thị trường, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đấy mạnh chuyển đổi số.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh cho các nhà đầu tư; trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hà Tĩnh với một số doanh nghiệp đầu tư. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đặng Linh