Khi sách báo, âm nhạc và thức ăn trở thành liều thuốc cho bệnh nhân chạy thận

Thấu hiểu sự khó khăn về mặt kinh tế, sự mệt mỏi về mặt tinh thần của những bệnh nhân phải điều trị lâu dài để đối chọi với bệnh tật tại bệnh viện, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh đã đưa vào hoạt động khu vực phục vụ bánh, sữa, sách, báo miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, lắp đặt wifi, màn hình tivi giải trí và mở nhạc nhẹ nhàng, giúp thư giãn tinh thần cho các bệnh nhân.

Suốt 9 năm nay, cô Nguyễn Thị Mai đều đặn 3 ngày/ tuần, phải vào Khoa Thận nhân tạo để lọc máu do suy thận. Cô cảm thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm của bệnh viện dành cho người bệnh. 

Cô NGUYỄN THỊ MAI - Bệnh nhân, quận 10, TP.Hồ Chí Minh: Nằm thời gian lâu lắm nên cũng mệt mỏi. Có sách đọc, có sữa uống cũng làm tinh thần sức khoẻ tốt lên được. Cảm ơn bệnh viện rất nhiều.”

Trung bình mỗi ngày, tại Khoa Thận nhân tạo có gần 300 bệnh nhân, chia làm 3 ca, mỗi ca kéo dài 4-5 tiếng, bắt đầu từ 5h sáng. Việc được phục vụ bánh, sữa, nước, uống, đọc sách, nghe nhạc, xem tivi, wifi miễn phí giúp họ được xoa dịu nỗi đau, điều trị tốt hơn.
 
Thạc sĩ LÊ MINH HIỂN - Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy:“Chúng tôi cùng Khoa Thận nhân tạo phối hợp chọn địa điểm thuận lợi ở các đầu dãy để đặt bàn gồm thức ăn, bánh, nước, sữa. Mỗi ngày, những món thức ăn này sẽ được đưa lên 3 lần để thuận lợi cho các cô bác trong quá trình đến chạy thận.”
 
Chị NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯƠNG - Bệnh nhân, TP. Cần Thơ:Người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân chờ tới ca chạy hoặc bệnh nhân chạy ca 1 không kịp ăn sáng thì có bánh, sữa rất tốt. Đối với những bệnh nhân khó khăn thì đó là tình cảm to lớn đối với bệnh nhân."
 
TS.BS NGUYỄN TRI THỨC - ĐBQH khoá XV, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy:“Tất cả những miếng bánh, những ly nước mà chúng tôi gửi đến người bệnh đều chứa đựng toàn bộ những tâm tư, tình cảm của “Mạnh Thường Quân” và nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy gửi đến người bệnh để người bệnh cảm thấy mỗi lần đến Bệnh viện Chợ Rẫy thì được đón tiếp rất nồng hậu và tình cảm.”
 
Để có thể duy trì các hoạt động như thế này cũng như nhân rộng mô hình hơn nữa, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ các nhà hảo tâm để mỗi người cùng chung tay, chia sẻ nỗi đau với các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Phương Thảo