Khó khăn trong tiếp cận thuốc trị Covid-19 do thiếu hướng dẫn từ Bộ Y tế

Thuốc kháng virus có chứa thành phần Molnupiravir điều trị Covid-19 đã lên kệ tại nhiều nhà thuốc, giá bán cũng được Cục quản lý dược, Bộ Y tế công bố từ ngày 23/02. Thế nhưng, cho đến nay, việc mua thuốc của người bệnh vẫn gặp khó, bởi Bộ Y tế chưa có hướng dẫn rõ ràng về việc kê đơn đối với loại thuốc này.

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi  Bộ Y tế  đề nghị hướng dẫn cụ thể, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi, trong khi số F0 phát hiện mới tại thành phố đang tăng nhanh trở lại trong những ngày qua.

Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thuốc kháng virus là thuốc bán theo đơn, phải có toa thuốc được kê bởi bác sĩ có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cho đến nay, Bộ Y tế chỉ có hướng dẫn kê đơn thuốc để phát miễn phí cho người dân trong chương trình thử nghiệm lâm sàng, vẫn chưa có hướng dẫn kê đơn thuốc này để người dân có thể tự mua về sử dụng. 

Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI - Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh: “Để người dân được dùng thuốc thì phải được thăm khám, phải được xác định là F0 và có toa thuốc của bác sỹ chỉ định dùng thì người bán thuốc mới được bán. Chúng ta đang chờ Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc để người dân có thể mua và sử dụng thuốc.”

Ông PHẠM ĐỨC HẢI - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh: “Trong khi chờ Bộ Y tế trả lời, trân trọng lưu ý đối với người bệnh khi biết mình là F0 thì đến trạm y tế thì phải khai báo. Nếu bác sĩ có yêu cầu uống gói thuốc C thì uống, không nên tự động uống hoặc mua."

Hiện, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn 36 nghìn liều thuốc Molnupiravir tại các cở sở y tế phát miễn phí cho người dân. Vậy nên, người dân có thể liên hệ các trạm y tế để được cấp phát. Đồng thời, thành phố đề nghị các nhà thuốc đợi hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế để phục vụ người dân một cách tốt nhất./.

Phương Thảo