Khó khăn trong việc mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình ở vùng cao

Bảo hiểm y tế hộ gia đình có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, tại vùng các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, do đời sống còn nhiều khó khăn nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua đủ thẻ bảo hiểm cho các thành viên. Điều này dẫn đến tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế hộ gia đình tại vùng cao còn thấp.

Vì không thuộc diện hộ nghèo nên gia đình anh Chung không được thừa hưởng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Ở vùng cao, thu nhập bấp bênh, anh Chung dù rất cố gắng cũng chỉ đủ khả năng mua được thẻ bảo hiểm y tế cho hai người con.

Anh LÙ A CHUNG, Thôn Làng Tòong, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: "Mua được cái thẻ đấy thì có rất nhiều cái lợi, tác dụng cho gia đình rồi nhưng vì gia đình khó khăn quá, cố quá bao nhiêu cũng không thể đáp ứng được. Bởi vì hai đứa con đi học hành, đứa lớn thì đi học xa nên không thể đáp ứng được."

Mặc dù được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm hiện đại. Nhưng trung bình mỗi ngày trạm y tế xã Quang Kim chỉ có hơn chục trường hợp đến khám, chữa bệnh. Trong đó, có những trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế.

Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH, Trạm y tế xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: "Thường thì người ta sẽ mua thẻ cho những người là phụ nữ hoặc người hay ốm đau, bệnh tật hoặc những trường hợp người già, người ta ưu tiên những trường hợp như thế. Còn một số trường hợp đến trạm nhưng không có thẻ khám bệnh thì chúng tôi vẫn nhiệt tình khám. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ kê đơn cho ra hiệu thuốc mua thôi chứ không được cấp thuốc."

Tại huyện vùng cao biên giới Bát Xát, vẫn còn khoảng 5.000 trường hợp chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Nguyên nhân xuất phát từ thu nhập của hộ dân còn thấp. Tại một số xã về đích nông thôn mới, người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế của Nhà nước. Bởi vậy, việc nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động mua thẻ bảo hiểm y tế là hết sức cần thiết.

Ông BÙI XUÂN PHONG, Phó Giám đốc BHXH huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: "Tuyên truyền đến những người có nhu cầu để tỉ lệ bảo hiểm ở địa phương đó được tăng lên. Ngoài nội dung đó còn tuyên truyền tại các trường học trong các buổi họp phụ huynh để phụ huynh hiểu được nội dung, quyền lợi bảo hiểm".

Lào Cai phấn đấu tỉ lệ bao phủ bảo hiểm chiếm từ 98% trở lên vào năm 2025. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này cũng không hề dễ dàng khi toàn tỉnh vẫn còn hơn 43.000 người thôi hưởng hỗ trợ của Nhà nước, phải tiếp tục vận động tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tự nguyện.

Vũ Thắng