Khởi động quan hệ Âu - Phi mới hậu đại dịch

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi vừa cùng đưa ra cam kết khởi động lại một mối quan hệ mới giữa hai châu lục thời hậu đại dịch, khi gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh Âu-Phi lần thứ 6, diễn ra trong hai ngày 17-18/2 tại Brussels.

27 nguyên thủ các nước Liên minh châu Âu và hơn 40 lãnh đạo các quốc gia thuộc Liên minh châu Phi tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh Âu - Phi lần thứ 6 tại Brussels với một loạt các chủ đề quan trọng được bàn thảo, trong đó trọng tâm là các cam kết mới đây của Liên minh châu Âu là sẽ đầu tư 150 tỷ euro vào châu Phi trong 7 năm tới.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tái khẳng định, châu Phi chính là ưu tiên đầu tiên và lớn nhất của chiến lược “Cổng kết nối toàn cầu” của EU.

Bà URSULA VON DER LEYEN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Với gói đầu tư này, châu Âu muốn thúc đẩy đầu tư trong 3 lĩnh vực, đầu tiên đương nhiên là hạ tầng, tiếp đến là năng lượng, bao gồm các lộ trình xây dựng năng lượng tái tạo cũng như việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.”

Phản ứng trước các cam kết từ các lãnh đạo châu Âu, nhiều nguyên thủ châu Phi hoan nghênh các khoản đầu tư lớn từ châu Âu nhưng nhấn mạnh, quan hệ giữa hai châu lục vẫn tồn tại nhiều vấn đề lớn hiện cần phải giải quyết nhanh chóng, bao gồm bất bình đẳng vắc-xin, việc tái cơ cấu nợ của các nước châu Phi cũng như các hợp tác trong đấu tranh chống khủng bố.

Tổng thống Senegal, đồng thời là Chủ tịch Liên minh châu Phi, ông Macky Sall cho rằng châu Âu cần nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ viện trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho châu Phi, trong bối cảnh mới chỉ có 11% dân số châu Phi được tiêm đủ vắc-xin ngừa Covid-19, con số kém xa các khu vực khác trên thế giới. Nhiều lãnh đạo châu Phi cho rằng, việc xây dựng mối quan hệ Âu-Phi mới hậu đại dịch cần được bắt đầu từ lĩnh vực y tế. Đứng trước phản ứng này từ châu Phi, Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) ra thông báo cho biết sẽ dành ra khoảng 500 triệu euro vay ưu đãi cho các nước châu Phi đầu tư vào lĩnh vực y tế. Con số này có thể tăng lên 1 tỷ euro trong thời gian tới./.