• 6707 lượt xem
  • 14:47 22/04/2023
  • Văn hóa

Khơi nguồn sáng tạo cho Chiến lược Phát triển nông nghiệp bằng phong trào đọc sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động Ngày hội đọc sách và văn hóa đọc – khơi nguồn đổi mới sáng tạo phục vụ Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững diễn ra từ ngày 21-23/4.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, để thích ứng kịp thời và bứt phá trước nền nông nghiệp thế giới, những người làm nông nghiệp và ngay chính người nông dân phải tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng. Những điều ấy luôn có trong từng trang sách. Bộ đặc biệt khuyến khích phát triển phong trào đọc sách và đưa sách về nông thôn; việc tạo dựng môi trường, không gian văn hóa đọc sách thuận lợi để thu hút, truyền cảm hứng, tạo thói quen đọc sách. Qua đó, giúp người dân nông thôn có điều kiện tiếp cận tri thức mới, từ đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Tại sự kiện, hàng trăm cuốn sách ở cả dạng in và điện tử, trong đó có nhiều sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được nhiều đơn vị trao tặng, góp phần khơi nguồn sáng tạo cho chính nông dân và cả người làm chính sách. 

Cao Hoàng