• 2758 lượt xem
  • 03:25 09/04/2022
  • Kinh tế

Khôi phục chính sách nhập xuất cảnh cho người nước ngoài

Trong 2 năm qua, Chính phủ đã ban hành một số biện pháp hạn chế nhập cảnh người nước ngoài, góp phần hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong giai đoạn độ bao phủ vắc xin ở nước ta còn chưa cao. Với chính sách miễn thị thưc cởi mở, trong bối cảnh mới, Việt Nam được đánh giá tích cực từ quốc tế về năng lực cạnh tranh du lịch khu vực và trên thế giới, tạo cú hích cho ngành du lịch sau đại dịch

Là người thường xuyên đi làm thủ tục gia hạn visa, nhập cảnh cho người nước ngoài tại cơ quan, như mọi lần, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, cán bộ Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh vừa nộp hồ sơ và vừa lấy kết quả gia hạn visa. Chị khá hài lòng vì chỉ sau 5 ngày làm việc, chị đã  được mời tới lấy kết quả sớm. 

Chị  NGUYỄN THỊ THU HẰNG, cán bộ Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam: “Tôi thấy tất cả các thủ tục đã được rút gọn đi nhiều, nhanh chóng hơn với người đi làm giấy tờ cho người nước ngoài. Dù lượng hồ sơ đến nhiều, nhưng việc trả kết quả vẫn đảm bảo như theo quy định”. 

Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về việc mở cửa lại hoàn toàn các chuyến bay thương mại quốc tế, trung tuần tháng 3 vừa qua, Chính phủ đã cho phép khôi phục lại các thủ tục về nhập cảnh đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật như trước khi áp dụng biện pháp hạn chế phòng chống dịch, tạo thuận lợi cho khách quốc tế tới Việt Nam. 

Thượng tá NGUYỄN THỊ BÌNH PHƯƠNG, Trưởng phòng 4, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an: “Cục Quản lý Xuất nhập cảnh kịp thời thực hiện đồng bộ các thủ tục xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh theo quy định, khôi phục hệ thống cấp thị thực điện tử, đảm bảo ổn định, thông suốt. Có văn bản trao đổi, hướng dẫn Công an các địa phương, các đơn vị liên quan về việc thực hiện chủ trương khôi phục chính sách. Đăng tải song ngữ trên Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh để kịp thời phổ biến, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan”. 

Theo nghiên cứu của Hội đồng tư vấn du lịch, nhiều nước ASEAN đã sử dụng chính sách tạo thuận lợi về thị thực, miễn thị thực đơn phương 30 ngày để thu hút khách du lịch quốc tế như Thái Lan, Indonesia, Philippines... Trong bối cảnh Việt Nam mở lại du lịch quốc tế, thống kê tới ngày 29/3, khách quốc tế đến Việt Nam quý I ước đạt hơn 90 nghìn lượt, tăng trên 89% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 111 nghìn tỷ đồng.

Ông HÀ VĂN SIÊU, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: "Du lịch Việt Nam mở lại hoàn toàn trong bối cảnh bình thường mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người làm du lịch".

Với điểm nhấn chính sách miễn thị thực, thị thực điện tử kịp thời của Việt Nam đã góp phần không nhỏ nâng cao khả năng cạnh tranh về du lịch nhằm hoàn thành mục tiêu đón được 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 và vượt chỉ tiêu ngành du lịch đặt ra trong năm 2025./.

Đức Minh