Khôi phục hoạt động các cửa khẩu ở Lào Cai

Bắt đầu từ ngày mai (8/1), phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới Lào Cai sau gần 3 năm thực hiện nghiêm ngặt phòng chống Covid-19. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch, không chỉ riêng Lào Cai mà nói chung trên toàn quốc.

Trong nội địa, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai thực hiện các phương án để để phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh đến làm thủ tục xuất nhập cảnh một cách thuận lợi nhất, đồng thời triển khai cấp thẻ dân cư biên giới cho người dân trên địa bàn.

Ở khu vực biên giới, Biên phòng Lào Cai cũng chuẩn bị lực lượng, kiểm tra các thiết bị cần thiết cho việc xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu hàng hóa như trước đây, bảo đảm hoạt động bình thường.

Tại khu vực cửa khẩu đường bộ Kim Thành, các cơ quan chức năng cũng lên kế hoạch phân luồng giao thông, khắc phục tình trạnh ùn tắc, bảo đảm xe thông suốt và an toàn. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu.

Việc Trung Quốc khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới Lào Cai sau thời gian dài phong tỏa chống dịch Covid -19 sẽ là cơ hội để hồi phục và thúc đẩy hoạt động xuất - nhập khẩu và du lịch trong và của tỉnh Lào Cai nói riêng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Vũ Thắng - Hồng Ngọc