• 1705 lượt xem
  • 06:10 09/02/2022
  • Kinh tế

Không để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội

Ngày 8/02 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì làm việc với các bộ ngành, đơn vị về vấn đề xăng dầu. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương cân đối giữa nhập khẩu và sản xuất, không để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội

Các ý kiến tại cuộc họp nhận định tình hình cửa hàng xăng dầu ngừng hoạt động chỉ xảy ra cục bộ tại 1 số địa phương. Hiện lượng dự phòng của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn đều đáp ứng đủ 20 ngày theo đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương thực hiện ngay việc thanh kiểm tra hiện tượng trên, nếu có dấu hiệu găm hàng trục lợi phải xử lý nghiêm. Trong trường hợp cần thiết phải thu hồi giấy phép kinh doanh. Về lâu dài, Bộ cần có kế hoạch cân đối giữa nhập khẩu và sản xuất, tránh tình trạng bị động trọng cung ứng xăng dầu. Dứt khoát không để thiếu xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực đời sống xã hội

Trọng Hiếu – Tiến Cường