Không đưa phạm nhân dưới 18 tuổi, trên 60 tuổi ra lao động ngoài trại giam

Theo dự thảo Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, những phạm nhân dưới 18 tuổi, đủ 60 tuổi trở lên không thuộc diện đưa đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

Đây là nội dung được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết tại phiên thảo luận sáng nay 3/6 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo đại biểu, phạm nhân dưới 18 tuổi được ban giám thị trại giam tạo điều kiện hướng dẫn cho lựa chọn đăng ký học nghề, được ưu tiên đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, vì vậy cần được đưa ra lao động ngoài trại giam để có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng.

Bà PHAN THỊ NGUYỆT THU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh:Đảm bảo chính sách pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên đó là hướng thiện, nhân văn và thân thiện, tôi đề nghị cân nhắc đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi được ưu tiên lao động, hướng nghiệp và đi học ngoài trại giam”.

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: “Theo quy định của khoản 2 Điều 10 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, phạm nhân dưới 18 tuổi phải được bố trí giam giữ riêng, đây là quy định. Bên cạnh đó, việc tổ chức lao động dạy nghề, thực hiện chế độ chính sách cho những đối tượng này cũng phải có sự khác biệt so với các phạm nhân khác. Chúng tôi đề nghị không đưa số này đi lao động thí điểm trong các khu lao động này”.

Ông NGUYỄN TẠO, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: “Ở đây, phải xác định độ tuổi lao động chứ không phải là độ tuổi căn cứ, viện dẫn Điều 2 của Luật Người cao tuổi là 60 tuổi. Do đó cần quy định rõ nam, nữ theo độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động cho sát thực hơn”.

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: “Đối với những người trên 60 tuổi, Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định, những người cao tuổi là những người đủ 60 tuổi trở lên. Thành ra, công tác quản lý giáo dục đối với phạm nhân là người 60 tuổi trở lên phải có những biện pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe, tâm lý của người cao tuổi”.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, phạm nhân phạm một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh không được đưa ra lao động ngoài trại giam.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam