Không lơ là công việc, quyết liệt triển khai cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.Hải Phòng

Nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Dần 2022, sáng 09/02, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác thăm, làm việc tại Thành phố Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao Hải phòng đã chuẩn bị chu đáo công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán theo tinh thần chỉ thị 11 của Ban Bí thư. Đáng chú ý, 2021 là năm rất khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng của thành phố đạt trên 12%, gấp gần 5 lần bình quân cả nước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng xấp xỉ 17% và thu nội địa tăng gần 40%. 

Trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải phòng triển khai khẩn trương, hiệu quả các chương trình kế hoạch đã đề ra với tinh thần quyết liệt, khẩn trương không để tình trạng ăn tết kéo dài, lơ là công việc. Tiếp tục quán triệt, bám sát, triển khai chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cùng Nghị quyết 35 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Hải phòng.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố triển khai hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ kịp thời cho người dân doanh nghiệp. Khẩn trương tổ chức chương trình phục hồi phát triển kinh tế, xã hội theo kết luận 24 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Mạnh Việt