• 1575 lượt xem
  • 21:48 17/02/2022
  • Xã hội

Không yêu cầu toàn bộ học sinh phải xét nghiệm trước khi đến trường

Sáng ngày 17/02, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả sau thời gian đưa học sinh trở lại trường.

Tính đến ngày 16/2, học sinh khối THCS, THPT tại 63 tỉnh thành đều đã được trở lại trường, tỉ lệ học sinh đến trường ở 2 khối này đạt trên 94%. Đối với cấp học mầm non, tiểu học, vẫn còn 1 số tỉnh thành chưa cho trẻ trở lại trường nhưng đã có kế hoạch đi học từ ngày 21/2. Qua triển khai cho trẻ học trực tiếp, một số địa phương còn quan điểm khác nhau về quy mô, cách thức tổ chức hoạt động này cũng như chưa thống nhất về cách thức phòng chống dịch. Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý ca f0, f1; một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến trường, kinh phí do phụ huynh chi trả gây lãng phí và phản ứng trái chiều từ dư luận. Khi tổ chức học trực tiếp, việc yêu cầu học sinh giữ khoảng cách cực đoan như không ra chơi, không trò chuyện, không tiếp xúc là bất khả thi và giảm ý nghĩa của việc đi học trực tiếp. Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Y tế có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc phân loại, cách ly f1 trong trường học.

Bộ Y tế cho biết ghi nhận phản hồi và sẽ sớm đưa ra hướng dẫn liên quan đến phân loại, cách ly cũng như điều trị cho trẻ em tại nhà. Ngoài ra, chỉ những học sinh có yếu tố dịch tễ mới cần xét nghiệm, không cần xét nghiệm sàng lọc 100% và không yêu cầu xét nghiệm với trẻ mầm non./.

Thế Anh