Khu di tích lịch sử cách mạng Việt - Lào tại Sơn La đón nhận bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Sáng 29/8, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra trọng thể lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

 Đồng chí Sengphet Houngboungnuang, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, các đồng chí Bí thư, tỉnh trưởng, chủ tịch HĐND các tỉnh Bắc Lào; lãnh đạo Bộ VH - Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng An ninh, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Bộ tư lệnh BĐBP, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng đông đảo nhân dân 2 bên biên giới đã tham dự.

Khu căn cứ lịch sử cách mạng này được xây dựng trên vùng đất Phiêng Sa xưa. Đây là địa danh mà hơn 80 năm trước, gia đình cụ Tráng Lao Khô và bà con dân bản Phiêng Sa đã có công nuôi giấu cách mạng của cả 2 nước Việt - Lào anh em.Vào năm 2012, khu căn cứ này được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia và Quốc hội 2 nước đã tổ chức lễ động thổ, trùng tu, tôn tạo di tích. Đến năm 2017 khu di tích được khánh thành trong niềm vui chung của nhân dân 2 nước. Hôm nay khu di tích này được nhận bằng xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” là một sự kiện rất trọng đại.

Em Tráng Thị Căng - Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La:“Hôm nay em cũng rất là vui. Ngay từ sáng sớm em đã ra đây để chào đón mọi người rồi. Khách cũng rất là đông. Rất là lâu rồi em mới thấy bản của em có ngày lễ nhộn nhịp đông vui như thế này. Em cũng rất mong sự kiện hôm nay sẽ thành công. Là thế hệ con cháu của bản chúng em rất muốn phát huy truyền thống của bản làng”.

Anh TRÁNG LAO KHAI - Trưởng bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La: “Chúng tôi rất tự hào vì cha ông ta đã nuôi dưỡng ông Kaysone Phomvihane. Chúng tôi luôn luôn tuyên truyền cho bà con nhân dân luôn chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Khu di tích này đã được cấp hạng Quốc gia đặc biệt thì chúng tôi sẽ luôn tuyên truyền để bà con giữ gìn phát huy truyền thống của cha ông ta."

Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cũng là dịp để thế hệ con cháu 2 nước tri ân, ghi nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cũng như những đóng góp của các thế hệ ông cha trong quá trình đấu tranh cách mạng, gìn giữ độc lập dân tộc. Nơi đây tiếp tục là địa danh, là biểu tượng cao đẹp của tình quân dân, tình đoàn kết bền chặt của 2 nước Việt Nam- Lào.

Phóng viên Hoàng Hà: “Hôm nay, khi được công nhận là Khu di tích quốc gia đặc biệt sẽ thêm phần khẳng định giá trị lịch sử và truyền thống đoàn kết tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam-Lào, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thương nhau mấy núi cũng trèo; Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua; Việt Lào 2 nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà cửu Long.”"
 

Sơn Nam