Khu vực Eurozone rơi vào suy thoái

Khu vực đồng euro đã rơi vào suy thoái sau 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp. Theo số liệu Cơ quan Thống kê Châu Âu mới công bố, tăng trưởng GDP của Eurozone trong quý đầu năm nay giảm 0,1%.

Mức giảm tương tự cũng được ghi nhận trong quý 4 năm ngoái. Như vậy về lý thuyết, nền kinh tế của các nước dùng chung đồng euro được xác định là suy thoái nhẹ. Theo đánh giá, nguyên nhân là do lạm phát cao khiến tiêu dùng giảm, đồng thời các nước cũng thắt chặt chi tiêu. Dự báo triển vọng kinh tế tại khu vực đồng euro không khả quan, có thể suy giảm một lần nữa trong quý 2 năm nay, ảnh hưởng từ việc tăng lãi suất.