Kiên Giang: Nhiều loại nông sản rớt giá thê thảm

Tại huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, giá nhiều mặt hàng nông sản đang xuống rất thấp khiến bà con nông dân vô cùng lo lắng, sợ điệp khúc được mùa mất giá tái diễn.

Dành nhiều tiền của và thời gian chăm sóc vườn chuối của mình, nhưng sắp đến ngày thu hoạch, chị Hằng lại đứng ngồi không yên vì giá chuối bán ra hiện đang rất thấp.

Chị TRẦN PHƯƠNG HẰNG, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: “Thời điểm này chuối mình một nải có 2 ngàn, sao mà mình sống nổi.”

Anh LƯ HOÀNG ÂN, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: “Còn mít giờ 1 kí cũng có 2-3 ngàn, người ta cho cá ăn, mà cá ăn cũng không hết.”

Theo bà con nông dân, nghịch lý hiện nay là giá nông sản thấp nhưng giá phân bón, vật tư lại ngày càng tăng cao, vì thế vụ mùa này bà con lại cầm chắc phần lỗ.

Chị TRẦN PHƯƠNG HẰNG, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: “Bỏ vốn ra làm ăn mà giờ lỗ gần 300 triệu.”

Thời điềm này, chuyển đổi qua cây trồng khác thì tốn kém và mất nhiều thời gian nên đa phần nông đều e ngại, không dám chuyển đổi. Điều họ mong muốn nhất lúc này là Nhà nước có chính sách hỗ trợ, bình ổn giá và tạo đầu ra ổn định cho các loại nông sản.

Anh LƯ HOÀNG ÂN, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: “Mong muốn phân bón thuốc rẻ lại, còn giá trái cây phải cao cao chút chứ giá này thì bèo quá.”

Chị NGUYỄN CẨM THÚY, Huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang: “Có nhà máy để đây thì không cần di chuyển về đâu hết. Nếu không có nhà máy, mình phải di chuyển, qua nhiều trung gian nên giá bán rất rẻ.”

Dịch bệnh, thiên tai và giờ là điệp khúc được mùa mất giá đã khiến nhiều nông dân ở U Minh Thượng điêu đứng, không còn vốn để tái đầu tư cho vụ mùa sau. 

Trung Hiếu