Kiên Giang: Nhùng nhằng dự án lãng phí hàng trăm ha đất hơn 10 năm

Năm 2008, Chính phủ đồng ý giao Tập đoàn Tân Tạo làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương, quy mô 4.400 MW - 5.200 MW, tuy nhiên Trung tâm Điện lực Kiên Lương do Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo làm chủ đầu tư, dự án suốt hơn 10 năm qua dừng thi công, bỏ đất trống hoang, lãng phí gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tòa nhà điều hành, diện tích đất bỏ hoang khá lớn  được giao cho dự án gồm 4 khu là 589,1ha, thế nhưng dự án Trung tâm Nhiệt điện Kiên Lương được khởi công vào năm 2008 đến nay vẫn như thế nầy. Địa phương cho biết, nhà đầu tư là Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo đã san lấp được 60 ha trong tổng số 252,4 ha đất ven biển được cấp để xây dựng các nhà máy điện, khu phụ trợ có diện tích tích 264,67 ha cũng bồi hoàn, tuy nhiên dự án đình trệ từ năm 2011 đến nay. Bồi hoàn không khai thác đã làm lãng phí diện tích đất trong nhiều năm qua.

Ông LÊ THANH HƯỞNG, Chủ tịch UBND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang: “Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn kinh tế của địa phương, tại vị trí khu đất và diện tích đất giao cho tập đoàn Tân Tạo rất là nhiều, rất lớn mà lại là vị trí đẹp, do vậy rất là lãng phí ảnh hưởng phát triển kinh tế của Kiên Lương.” 

Làm việc với Tổ công tác Đoàn Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” do Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, do ông Nguyễn Ngọc Sơn làm tổ trưởng mới đây, đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết: diện tích đã bồi hoàn khi giao quyền sử dụng đầu tư dự án, tuy nhiên hiện chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ nộp  tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp là 589 tỷ đồng, năm 2016 UBND tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư Trung tâm Điện lực Kiên Lương.

Ông NGUYỄN THANH NHÀN, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: “Cũng muốn nói thêm về dự án Tân Tạo, ban đầu đầu tư nhiên liệu là đốt than để phát điện, sau đó quá trình đầu tư của doanh nghiệp cũng có không phù hợp, hiện nay là thấy không phù hợp vì ảnh hưởng môi trường rất lớn.”

Đại diện đoàn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị tỉnh Kiên Giang rà soát tổng hợp các văn bản có liên quan đến dự án, để đoàn có cơ sở trình lên Ban Thường vụ Quốc hội.

Công Tràng - Chí Điển