Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ

Chiều 26/04, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và thu chi ngân sách tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 168.000 tỷ đồng, đạt 43% dự toán, tăng hơn 13 % so với cùng kỳ. 

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: “Chúng ta đã làm rất tốt các sự kiện có nội dung và qua đây như là một thông điệp mạnh mẽ là TP. Hồ Chí Minh chúng ta đang trở lại. Kinh tế xã hội tiếp tục có sự phục hồi tốt, tăng trưởng khá. Ở đây, chúng ta thấy xuất nhập khẩu cũng tốt; quốc phòng an ninh được đảm bảo.”

Đối với du lịch, tổng doanh thu trong tháng 4 của TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8.700 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến TPHCM ước đạt 1,9 triệu lượt, tăng 56% so với cùng kỳ.

BÀ NGUYỄN THỊ ÁNH HOA, Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh: “Tháng 4 năm nay tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và so với tháng 3/2022. Tháng 4/2021, chúng ta bùng phát dịch, do đó lượng khách du lịch đến thành phố cũng như đưa khách đi các nước đã hạn chế, không còn tổ chức, vì vậy so với cùng kỳ chúng ta tăng nhiều.”

Về tình hình dịch bệnh, thành phố tiếp tục kiểm soát tốt, từng bước kiểm soát hoạt động y tế cơ sở. Thành phố đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn hiệu quả, an toàn. Các hoạt động văn hoá – xã hội được triển khai theo kế hoạch. Hoạt động của người dân trở lại bình thường, không còn lo lắng và e ngại như trước đây.

Văn Quyền