Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (16/6/1967-16/6/2022). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Cách đây 55 năm vào ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Phòng “Theo dõi phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” đặt trực thuộc Bộ trưởng, đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào bảo vệ trị an (nay là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc). Trải qua 55 xây dựng, lực lượng này trở thành nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tạo nên “thế trận lòng dân”. 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đối với công an, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược hàng đầu. Vì vậy, phải luôn chú ý kết hợp chặt chẽ các biện pháp vận động quần chúng với các biện pháp cơ bản của lực lượng Công an, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa phát động phong trào quần chúng với tấn công trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Khánh Hoàng