Kỳ vọng của cử tri cao tuổi vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Với phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay 7/6 về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, cử tri bày tỏ mong muốn các thành viên Chính phủ sẽ làm rõ, đưa ra các giải pháp cho những vấn đề hết sức bức thiết đặt ra đối với ngành nông nghiệp trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Ông ĐẶNG TÀI TÍNH - Thành phố Hà Nội: “Tôi nghĩ rằng, ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn cần phải có một chiến lược rõ ràng. Chúng ta cứ hình dung xem, một nắng hai sương nhưng hàng hoá người nông dân bị bỏ ngoài ruộng, không thu hoạch được, không có đồng ra đau xót lắm chứ. Các bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo phát triển nông nghiệp ngày càng tốt hơn”.

Bà TRẦN DIỄM THU - Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội: “Về nông nghiệp bây giờ, vấn đề thực phẩm sạch, ăn sạch, uống sạch chúng ta chưa đạt được, kiểm soát chưa tốt. Từ đó tăng thêm vấn đề bệnh tật và sức khỏe mọi người, tốn thêm chi phí của xã hội, kỳ vọng các bộ trưởng phải theo ngành dọc từ trên xuống dưới đến tận cơ sở, chứ không phải chỉ đạo ở cấp vĩ mô”.

Ông NGUYỄN ĐỨC TIẾN - Phó Trưởng Ban đại diện Người cao tuổi tỉnh Tây Ninh: “Đương nhiên, khi đại biểu chất vấn thì họ đưa rất vấn đề rất sát với thực tiễn, như nông nghiệp phát triên sản xuất hiện vẫn có những khó khăn về mô hình sản xuất tiêu thụ. Ở miền Nam có rất nhiều mô hình sản xuất và tiêu thụ nhưng những mô hình này hiệu quả chưa thì tôi chưa thấy, nhiều người trồng ra giá thành không hợp lý, lợi nhuận thấp. Giá thành thấp nên người trồng lại bỏ, đó là cái khó khăn của nông nghiệp”.

Ông ĐOÀN TRỌNG LOAN - nguyên Phó Ban Phát huy vai trò người cao tuổi, TƯ  Hội Người cao tuổi Việt Nam: "Quốc hội đã hoạt động rất hiệu quả, hết mình vì đời sống nhân dân, nên nếu nói về chất vấn, tôi muốn tập trung vào làm chính sách và phân cấp cho rõ. Mong muốn Quốc hội nắm được vấn đề cốt yếu. Quốc hội không có nhiều thời gian mà đi vào quá nhiều việc nhỏ lẻ thì nó không bao quát".

Thảo Nguyên