Lạ lùng chuyện người dân Đà Nẵng phải đội mũ khi... đi vệ sinh

Hiện nay, nhiều chung cư tái định cư, thu nhập thấp, nhà ở xã hội lâu năm tại Đà Nẵng đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là ở khu vực quận Sơn Trà. Người dân bất an, lo lắng và kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Từng mảng tường nứt nẻ, bong tróc, ẩm mốc ngay từ bên ngoài chung cư cho đến từng hộ dân, đặc biệt tại khu bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ. Đó là tình trạng chung của các chung cư A, B, C Làng Cá, phường Nại Hiên Đông.

Chị ĐOÀN THỊ HÁI, Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng: “Hay dột lắm, lợp lại năm, bảy tháng lại bị. Từ Tết đến giờ lại bị, chảy ra tường luôn, nhờ các cấp làm sao chứ, hầu như nhà nào cũng bị chứ không trừ nhà nào."

Gia đình anh Tấn sống ở chung cư 1C thậm chí còn phải đội mũ khi đi vệ sinh, vì nước sinh hoạt của nhà trên dội xuống. Đó không phải là điều hiếm gặp ở nơi này.

Anh VÕ VĂN TẤN, Phường Hòa Thuận Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng: “Bình thường dột đó nhưng chiều về họ sinh hoạt tắm rửa thì nước dội xuống chịu không nổi luôn. Đôi khi phải lấy khăn che thậm chí đội mũ để đi vệ sinh chứ biết sao. Cũng đôi ba lần nói với tổ trưởng nhưng tổ trưởng nói hết hợp đồng rồi nên đành chịu, biết ai xuống sửa chung cư đâu."

Quận Sơn Trà có 11 khu chung cư với 57 khối nhà, đa số là chung cư thu nhập thấp, nhà ở xã hội, hầu hết đã sử dụng trên 10 năm. Người dân còn phản ánh tình trạng thang máy hỏng hóc, không dám sử dụng dù vẫn đóng phí đầy đủ. Tại một số khu, cả mảng trần lớn xuống, gây nguy hiểm cho người dân.

Ông CAO ĐÌNH HẢI, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng: “Khi kiểm tra hiện trạng, UBND phường tiếp tục trao đổi với Trung tâm để có hướng khắc phục khẩn cấp, ngay lập tức rào chắn lại các khu vực nguy hiểm, khuyến cáo người dân không đến các khu vực đó."

Tại kỳ họp HĐND vừa qua, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn đối với 08 khu chung cư, trong đó quận Sơn Trà có 06 khu với kinh phí khoảng 15,2 tỷ đồng. Trước mắt, sẽ kiểm tra, khắc phục tạm thời khi có phản ánh của người dân.

Ông PHÙNG PHÚ PHONG, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng: “Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà công khai các kế hoạch sửa chữa các dự án cải tạo, sửa chữa để sớm khắc phục tình trạng hư hỏng tại các chung cư, thông báo cho người dân được biết."

Về hư hỏng hệ thống thang máy tại các chung cư thuộc Khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương thay thế thang máy tại khu chung cư trên, theo đó Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đã lựa chọn nhà thầu và sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 7/2022. 

Lê Quang