Lạm phát tại Đức có dấu hiệu hạ nhiệt

Xu hướng giá cả tăng mạnh tại Đức những tháng vừa qua đang bắt đầu có dấu hiệu chậm lại. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng nước này có thể sớm thoát khỏi tình trạng lạm phát vừa qua.

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, giá bán buôn trong tháng 4 vừa qua đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên giá bán buôn hằng năm giảm kể từ tháng 12/2020. Các nhà kinh tế đánh giá đây có thể là dấu hiệu đáng mừng cho những người tiêu dùng đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt cao. Với giá bán buôn hiện đang giảm, điều này có thể làm giảm tỷ lệ lạm phát, trong khi giá tiêu dùng có khả năng tăng với tốc độ chậm hơn trong những tháng còn lại của năm. Chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz vẫn đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp trên phạm vi rộng để giảm bớt tác động của việc giá khí đốt và giá năng lượng tăng cao.

Hà Thu