Lạm phát và lãi suất tăng đang kìm hãm nền kinh tế toàn cầu

Theo S&P Global, hoạt động kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Mỹ, Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), Vương quốc Anh và Australia đều tăng trưởng chậm hơn trong tháng 5 này do giá cả leo thang, lạm phát cao và lãi suất tăng.

Theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số CPI tháng 4 tăng 8,3% so với một năm trước đó, và trong tháng 3 là 8,5%, mức tăng lớn nhất trong vòng 40 năm qua. 

Chị SARAH STECKLER, người dân Virginia, Mỹ: “Tôi không nghĩ lạm phát đã đạt đến điểm cao nhất. Tôi nghĩ điều đó có lẽ vẫn chưa đến. Hiện tại nền kinh tế đang ở trong tình trạng tồi tệ rồi.”

Trong khi đó, các chuyên gia cho biết Covid-19, giá năng lượng tăng cao đã làm tệ liệt cái gọi là “toàn cầu hóa”, khiến lạm phát tăng cao, gây áp lực lớn đối với người dân tại nhiều quốc gia. Sự phát triển kinh tế và thương mại quốc tế còn bị kìm hãm do một số nước thay đổi chính sách, bổ sung thuế quan nhằm đảm bảo ổn định quốc gia. 

Ông ATIF KUBURSI, Chủ tịch Công ty tư vấn chiến lược Econometric Research Limited: "Lợi thế chính là các quốc gia không bị buộc phải mua hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại chính nước mình vì nó đắt đỏ. Vì vậy, các doanh nghiệp đã cố gắng sản xuất ở những nơi rẻ nhất, và họ đã đi đến Trung Quốc, Ấn Độ, hay Brazil. Nhưng nguồn cung an toàn này đang đến với cái giá là lạm phát cao hơn, bởi vì những nhà sản xuất mất nhiều tiền hơn để làm ra chúng."

Lạm phát cao, căng thẳng địa chính trị và lãi suất tăng đang hạ thấp triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu.

Quỳnh Hoa