Làm rõ các vướng mắc về nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống dịch

Sáng 13/03, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành.

Báo cáo các Bộ ngành cho thấy, nhìn chung các chính sách đều được ban hành kịp thời và phát huy hiệu quả tốt trong hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch covid 19. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và chưa có tiền lệ nên trong tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như: chậm giải ngân, không sử dụng hết kinh phí nên phải chuyển nguồn nhiều cả ở trung ương và địa phương; Công tác mua sắm, đấu thầu vật tư, trang thiết bị y tế còn xảy ra một số sai phạm, gây thất thoát, lãng phí cho NSNN; Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, chưa phân định rõ nhiệm vụ của địa phương, trung ương; Do đó còn trùng lắp các nội dung chi.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tài chính trong thực hiện công tác phòng chống dịch, thành viên đoàn giám sát đề nghị báo cáo của Bộ cần làm rõ hơn những vướng mắc về thực hiện chính sách tài khóa trong phòng, chống dịch.

Nhiều ý kiến cũng đưa ra nhận định, công tác phòng chống dịch thời gian qua cho thấy thực tế còn thiếu chính sách, có những chính sách có nhưng lại thiếu cụ thể, thiếu hướng dẫn dẫn đến thực hiện thiếu thống nhất, tùy tiện, dẫn đến vi phạm; Do đó đề nghị Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp Luật có liên quan, cụ thể hóa hơn các quy định trong điều kiện phòng chống dịch.

Như Thảo