Làm rõ nguyên nhân tồn tại trong thanh, quyết toán nguồn lực phòng, chống Covid-19

Cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, nhiều ý kiến thành viên UBTVQH đề nghị đoàn giám sát tập trung làm rõ thêm kết quả đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là chuyên đề giám sát tối cao với phạm vi rộng và tầm quan trọng lớn liên quan đến 3 lĩnh vực huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đây không phải là tổng kết Nghị quyết của Trung ương hay của Quốc hội, mà cần nhận thức rõ giám sát tối cao là để đánh giá tổng thể việc thực hiện hệ thống pháp luật, nhìn nhận rõ thực tế, những hạn chế, tồn tại, yếu kém để có biện pháp khắc phục. Hiện một số nội dung trong báo cáo giám sát cần sửa đổi để làm rõ vấn đề, quy rõ trách nhiệm một cách cụ thể, rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Một số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng hiện nay, trong báo cáo giám sát chưa đưa ra địa chỉ cụ thể về các địa phương, cơ quan, đơn vị còn tồn tại, hạn chế. Nếu nguyên nhân hạn chế do hệ thống pháp luật cần chỉ rõ bất cập ở nội dung nào. Bên cạnh đó, cần đánh giá kỹ lưỡng, cung cấp số liệu cụ thể để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn của các đề xuất trong báo cáo giám sát.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga