Lần đầu tiên tại Việt Nam, thành công phẫu thuật bentall qua đường xâm lấn tối thiểu

Khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đội ngũ y bác sĩ của khoa đã tiến hành phẫu thuật thành công cho một trường hợp bệnh nhân bị phình gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ nặng bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

Bệnh nhân 49 tuổi, vào viện trong tình trạng suy tim do hở van động mạch chủ lâu ngày, kèm theo phình gốc động mạch chủ. Các bác sĩ nhận thấy cần thực hiện phẫu thuật bentall để phục hồi chức năng tim cho bệnh nhân. 

Bác sĩ  Chuyên khoa 2 NGUYỄN THÁI AN, Trưởng khoa Hồi sức – Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy: Một từ gọn là phẫu thuật bentall, trong đó sẽ gồm thứ nhất là thay van động mạch chủ, thứ hai là cắt gốc động mạch chủ đó đi, thay bằng ống ghép, thứ ba là cắm lại 2 lỗ động mạch vành rất quan trọng để nuôi tim, nếu không thì tim sẽ không có máu nuôi và cuộc mổ sẽ thất bại. 

Thay vì lựa chọn phương pháp mở đường mổ giữa xương ức, bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai kỹ thuật mới là mổ xâm lấn tối thiểu qua đường mở ngực trước phải. 

Bác sĩ  Chuyên khoa 2  NGUYỄN THÁI AN, Trưởng khoa Hồi sức – Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy: Cái lợi của bệnh nhân ít xâm lấn là chúng tôi không cưa xương ức, bệnh nhân sẽ lành nhanh và không đau sau mổ. Thứ hai là vì không cưa xương, vết mổ nhỏ thì sẽ ít chảy máu hơn những vết mổ nhỏ thì bệnh nhân ít chảy máu hơn vết mổ lớn khi khoang xương ức. 

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật Bentall được thực hiện thành công qua đường xâm lấn tối thiểu./.

Tăng Sắc