Lan tỏa vẻ đẹp rừng ngập mặn Rú Chá

Ngày 8/11, tại thành phố Huế đã diễn ra lễ trao cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật, clip về rừng ngập mặn Rú Chá – rừng nguyên sinh của hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên địa phương này phát động một cuộc thi thu hút được trên 600 tác phẩm của hơn 100 tác giả trên toàn quốc tham gia sáng tác.

Giải nhất ảnh nghệ thuật thuộc về tác phẩm Sắc màu mùa thu của Nhiếp ảnh gia Lê Văn Minh. Khi tiết trời vào thu, hàng ngàn cây chá chuyển sang màu vàng xen lẩn màu đỏ, màu xanh tạo thành một bức tranh thiên nhiên quyến rũ. Cùng với đó là khung cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân sống dựa vào hệ đầm phá Tam Giang rất bình dị và đơn sơ.

Rú Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh với đặc trưng là cây chá, nằm ở hạ nguồn sông Hương của thành phố Huế. Trong những năm gần đây, địa điểm này thu hút du khách và người dân địa phương về trải nghiệm đời sống thiên nhiên hoang sơ, yên bình. Trong tương lai, địa phương sẽ quy hoạch bảo tồn để Rú Chá vừa giữ được nét hoang sơ, vừa tạo sinh kế bền vững cho nhân dân bản địa.

Rú Chá từ diện tích ban đầu là 5ha và ngày càng được mở rộng như hiện nay đang là tín hiệu tích cực đối với môi trường, thiên nhiên. Với không gian thành phố Huế mở rộng về phía biển và đầm phá, nhiều dư địa phát triển du lịch đang được địa phương này triển khai bài bản hơn trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Tiểu Bảo