"Làm đường làng, đất vàng cũng hiến" để xây dựng nông thôn mới ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Ngày 16/02, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ.

Trong 10 năm phấn đấu, Bảo Thắng luôn là điểm sáng như phương châm “Làm nhà, làm bếp xếp sau làm đường” hay “làm đường làng, đất vàng cũng hiến”. Trong giai đoạn 2010-2020, nhân dân đã hiến trên 500 nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn ,xây dựng các công trình công cộng, công trình phúc lợi xã hội, vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 1.500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.  Bảo Thắng là huyện đầu tiên của tỉnh Lào Cai hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2020-2025, huyện Bảo Thắng phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Hồng Ngọc