Lên Sa Pa du lịch trải nghiệm làm nông nghiệp

Nâng cao chất lượng dịch vụ với nhiều loại hình du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn đang là cách mà Khu du lịch Quốc gia Sapa triển khai thực hiện. Trong đó, phát triển du lịch nông nghiệp được đẩy mạnh thực hiện nhằm khai thác các giá trị của bản làng và lưu giữ văn hóa truyền thống.

Trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, hái và thưởng thức những trái dâu tây ngay tại vườn đang là hình thức du lịch thu hút du khách khi đến Sa Pa. Với hơn 2 héc ta trồng dâu tây trong nhà lưới. Mỗi ngày vườn dâu Tây này đón trên 300 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Em NGUYỄN HẢI NAM - Du khách đến từ Hà Nội: “Đây là lần thứ 3 con đến Sa Pa và lần đầu tiên được đến vườn dâu tây. Con cảm thấy rất vui và thích thú khi biết cách trồng dâu tây, được tận tay hái những quả dâu tây chín”.

Chị ĐỖ THUỲ LINH - Quản lý vườn dâu tây, Hợp tác xã Thắng Lợi, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai: “Giờ tiêm ba mũi rồi, người dân đi du lịch đông hơn. Từ tết đến nay là vườn dâu nhà em không đủ cung cấp cho khách đến trải nghiệm”. 

Thời điểm này những vườn cải dầu ở xã Hoàng Liên, Tả Van cũng đang nở rộ và thu hút du khách đến tham quan. Các mô hình trải nghiệm gắn với phát triển nông trại nuôi cừu, hồ cá cũng được đầu tư xây dựng để mời gọi du khách. 

Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN - Phó Giám đốc Khu du lịch Cát Cát, thị xã Sa Pa: “Động viên mọi người trong khu du lịch làm sao phòng chống dịch tốt, chuẩn bị tinh thần phải sống chung với dịch bệnh và làm thế nào để đảm bảo đón khách một cách an toàn nhất”.

Các mô hình trải nghiệm 1 ngày làm nông dân như: cày, cấy, trồng, thu hái sản phẩm nông nghiệp cũng được du khách ưa thích. Các mô hình này cũng góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường và nâng cao thu nhập.

Ông VƯƠNG TRINH QUỐC - Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai: “Để kéo dài thời gian lưu trú thì rõ ràng sự lựa chọn của du khách trong việc được trải nghiệm tham quan, điểm đến. Sapa vẫn là các nơi như du lịch nghỉ dưỡng, làng bản du lịch kết hợp với nông nghiệp. Đặc biệt xây dựng khu nghỉ dưỡng có chất lượng”.

Thị xã Sa Pa cũng đẩy mạnh công tác tuyên về những lợi ích thiết thực từ việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Đồng thời,  đưa ra các giải pháp về quy hoạch đất đai, mật độ xây dựng, quy hoạch du lịch theo định hướng phát triển bền vững.

Hồng Ngọc