Lầu Năm Góc công bố gói viện trợ 325 triệu USD cho Ukraine

Ngày 19/4, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine một lượng vũ khí và đạn dược khác trị giá 325 triệu USD.

Gói này bao gồm đạn dược cho hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Kiev, đạn pháo 155mm và 105mm, cùng một số loại vũ khí chống tăng, bao gồm tên lửa TOW, bệ phóng AT-4 vác vai và mìn chống tăng. Phần còn lại là đạn vũ khí nhỏ, các loại đạn trên không và phụ tùng thay thế.

Theo RT, gói viện trợ quân sự này là đợt viện trợ quân sự thứ 36 của Mỹ cho Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Đến nay, tổng viện trợ quân sự của Mỹ dành cho chính quyền Kiev đã lên hơn 35,4 tỉ USD.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết gói viện trợ quân sự mới "là một phần trong nỗ lực không ngừng từ phía Mỹ nhằm giúp Ukraine tự bảo vệ mình" trước chiến dịch quân sự của Nga. Ukraine đang chuẩn bị phản công trong vài tuần hoặc vài tháng tới nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía Nam và phía Đông.

Hồng Quyên