Lấy số liệu từ Kho bạc Nhà nước để đối chiếu kết quả giải ngân vốn

Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề, tại buổi làm việc với UB Dân tộc (UBDT) về thực hiện NQ của QH về Chương trình MTQG PT KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sáng 8/5.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành, sửa đổi toàn diện các văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan trong phối hợp triển khai Chương trình, các thành viên đoàn giám sát cũng nêu lên một số bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Điển hình là quá trình giải ngân vốn còn chậm, theo Ủy ban Dân tộc đến thời điểm này đã đạt 43,76% nhưng số liệu này chưa khớp với tổng của các dự án, tiểu dự án, số liệu toàn chương trình không khớp với tổng vốn được giao.

Tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sửa đổi toàn diện từ thể chế đến phân cấp, phân quyền cho địa phương; tập trung tháo gỡ các thông tư, nghị định, đẩy nhanh quá trình giải ngân vốn.

Chia sẻ với khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ủy ban Dân tộc tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Dân tộc với vai trò là cơ quan thường trực triển khai chương trình cần chủ động tham mưu, đánh giá giữa kỳ và báo cáo theo kế hoạch; làm việc với các cơ quan để chuẩn hóa số liệu, đánh giá tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm trước khi báo cáo kết quả giám sát.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nhật Huy