Lấy lại niềm tin của nhà đầu tư để khơi thông thị trường trái phiếu

Chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu Doanh nghiệp bằng Nghị định 08 ngày 5/3 vừa qua. Tuy nhiên, để khơi thông nguồn vốn này, cần có nhiều giải pháp để lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư. Nhận định được đưa ra tại Tọa đàm “Giải pháp khơi thông thị trường vốn” do Tạp chí nhà đầu tư tổ chức vào sáng 17/3.

Tại tọa đàm, các chuyên gia đánh giá cao nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, mà nổi bật là sự ra đời của Nghị định 08/2023/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp, với điều kiện nới lỏng hơn cho cả doanh nghiệp phát hành trái phiếu và trái chủ. Tuy nhiên, để chính sách này sớm khơi thông trên thực tiễn, cần có nhiều việc cần làm, trong đó có việc lấy lại niềm tin của Nhà đầu tư.

Nghị định 08 cho phép tạm ngưng quy định xếp hạng tín nhiệm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng: Với thị trường trái phiếu đang giai đoạn phát triển như Việt Nam, giải pháp củng cố niềm tin là xếp hạng tín nhiệm cùng với đó là bảo hiểm trái phiếu.

Trước mắt, sau Nghị định 08, thị trường trái phiếu vẫn còn khó khăn. Nhưng trong trung hạn, dài hạn thị trường cổ phiếu, trái phiếu vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng. Nhất là khi lạm phát có xu hướng giảm, lộ trình tăng lãi suất của các NHTƯ đang có xu hướng chậm lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền