LHQ hỗ trợ thanh sát nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia liên tục bị tấn công trong vài tuần qua. Nga cho rằng việc để phái đoàn Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đi qua thủ đô Kiev đến nhà máy là quá nguy hiểm. Trước vấn đề này, Liên hợp quốc (LHQ) cho hay có thể hỗ trợ hậu cần và an ninh các thanh sát viên IAEA tới nhà máy Zaporizhzhia nếu cả Nga và Ukraine đồng ý.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết Ban Thư ký LHQ không thể ngăn chặn hay hủy bỏ hoạt động nào của IAEA. Ông nhấn mạnh LHQ có khả năng hỗ trợ phái đoàn của IAEA đi qua thủ đô Kiev để đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

 Ông STÉPHANE DUJARRIC, Người phát ngôn Liên hợp quốc: “Thứ nhất, IAEA là cơ quan chuyên trách hoạt động độc lập hoàn toàn trong việc quyết định cách thức thực hiện nhiệm vụ cụ thể của mình. Thứ 2, Ban thư ký LHQ không có thẩm quyền ngăn chặn hoặc hủy bỏ bât kỳ hoạt động nào của IAEA. Thứ 3, liên hệ chặt chẽ với IAEA, Liên hợp quốc có đủ năng lực hậu cần và an ninh để hỗ trợ bất kỳ phái bộ nào của IAEA tới nhà máy Zaporizhzhia từ Kiev, nếu cả chính quyền Ukraine và Nga đồng ý”.

Tuyên bố này nhằm phản hồi quan điểm của Nga rằng công tác đảm bảo an ninh của LHQ chưa đủ để cho phép thực hiện chuyến thăm của IAEA tới nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Trước đó, trong ngày 11/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức phiên họp khẩn cấp, kêu gọi chấm dứt hoạt động quân sự quanh khu phức hợp điện hạt nhân Zaporizhzhia. 

Tại cuộc họp, đại diện IAEA cảnh báo tình hình ở khu vực nhà máy rất đáng quan ngại và các chuyên gia của IAEA cần phải được tiếp cận khu vực này để xem xét tình hình. Trưởng phái đoàn thường thực Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cũng nhất trí IAEA có thể đến thăm nhà máy Zaporizhzhia ngay trong tháng 8.

Anh Tuấn