Liên hợp quốc kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa lên tiếng kêu gọi gia hạn Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, trong đó cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở biển Đen.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm Ukraine đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận ngũ cốc đối với an ninh lương thực và giá lương thực toàn cầu.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là thỏa thuận cần thiết cho thế giới.

Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2022 tại thành phố Istanbul nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận đã được gia hạn 1 lần và sẽ hết hạn vào ngày 18/3 tới nếu không tiếp tục được kéo dài. Gần đây, Nga đã đưa ra tín hiệu không hài lòng với một số khía cạnh của thoả thuận và yêu cầu gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của nước này.

Thu Ngoan