Liên minh 8 đảng của Thái Lan thỏa thuận hướng tới lập chính phủ mới

Đảng Tiến bước (Move Forward) và 7 đảng khác ở Thái Lan đã ký một biên bản thỏa thuận cam kết các thể thức thành lập chính phủ mới nhằm hướng đến khả năng thành lập một chính phủ liên minh.

Liên minh này gồm các đảng: Đảng Tiến bước, Pheu Thai, Thai Sang Thai, Thai Liberal, Prachachart, Fair, Plung Sungkom Mai và Peu Thai Ruamphalang. Tổng cộng, 8 đảng trên chiếm 313 trong số 500 ghế tại Hạ viện.

Biên bản ghi nhớ thống nhất 23 chương trình nghị của chính phủ liên minh nếu chính phủ này được thành lập. Trong số các nhiệm vụ quan trọng là soạn thảo hiến pháp mới, cải cách kinh tế, tăng cường phòng chống tham nhũng, hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đưa cần sa trở lại danh sách các chất gây nghiện bị cấm và thay thế việc nhập ngũ bắt buộc bằng tuyển dụng tự nguyện trong thời bình.

Đây được coi là nền tảng cho việc thành lập chính phủ mới, xác định đường lối chung của các đảng thành viên ở Thái Lan sau khi đảng Tiến bước giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 vừa qua.

Lãnh đạo đảng Tiến bước, ông Pita Limjaroenrat nhấn mạnh, tất cả các bên đã đồng ý rằng mọi nhiệm vụ mà chính phủ đưa ra không được ảnh hưởng đến tình trạng của nhà nước theo chế độ quân chủ lập hiến hoặc địa vị bất khả xâm phạm của Quốc vương. Ông Pita cũng tin tưởng rằng, ông sẽ giành được đủ số phiếu ủng hộ ở quốc hội để trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

(*) Nguồn: Reuters

Lan Phương