Liên minh Châu Âu lên kế hoạch tái thiết Ukraine

Ngày 4/7 tại hội nghị bàn về việc phục hồi Ukraine được tổ chức ở Thụy Sỹ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh Châu Âu sẽ thiết lập một cơ chế để điều phối việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Cơ chế này sẽ bao gồm kế hoạch đầu tư, điều phối nguồn lực và kế hoạch hành động.

Bà  Ursula von der Leyen  cũng khẳng định thêm, kể từ khi diễn biến quân sự nổ ra ở Ukraine , EU đã huy động khoảng 6,2 tỉ euro tương đương 6,48 tỉ USD hỗ trợ tài chính cho Kiev. Trong tương lai, Châu Âu sẽ tham gia vào quá trình giúp Ukraine tái thiết đất nước, nhiều tiền hơn nữa sẽ được chuyển đến đất nước này. 

Ngân hàng Đầu tư Châu  Âu thuộc EU đang đề xuất một cơ chế trước đây từng được sử dụng trong đại dịch Covid-19 để giúp tái thiết Ukraine trong tương lai, với khoản đầu tư lên tới 100 tỉ Euro tương đương 104,3 tỉ USD.