Liên tiếp bắt giữ tàu cá chở xăng dầu lậu trên vùng biển tây nam

Ngày 25/12, Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết đơn vị vừa bắt giữ tàu đánh cá đang vận chuyển gần 60 nghìn lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển gần đảo Phú Quốc. Đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu lậu thứ hai trên vùng biển Tây Nam của lực lượng Cảnh sát biển chỉ trong vòng 4 ngày qua.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24/12, tại vùng biển cách Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khoảng 45 hải lý, tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 Cảnh sát biển đã mật phục và kiểm tra đột xuất tàu cá vỏ gỗ số hiệu KG 93835 TS. Trên tàu có 04 thuyền viên do ông Hồ Hoàng Anh Vũ, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng; chủ tàu là ông Hồ Văn Dũng, ngụ tại Kiên Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu cá KG 93835 TS đang chở gần 60 ngàn lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng dầu DO trên; các thuyền viên không có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu và tạm giữ tàu cá vi phạm.

Lợi dụng tình hình xăng dầu trong nước và khu vực chênh nhau, các chủ phương tiện tàu cá đã thay đổi công năng để vận chuyển dầu lậu. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; chỉ trong vòng 4 ngày (từ 21 – 24/12) lực lượng cảnh sát biển đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 130 ngàn lít dầu lậu trên vùng biển Tây Nam.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam