Lo ngại dịch Covid-19 nhiều trẻ chậm tiêm phòng các bệnh khác

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây làm đảo lộn sinh hoạt của người dân, nhất là đối với trẻ em. Mặc dù đã được tuyên truyền và có các khuyến cáo của các chuyên gia y tế, nhưng tâm lý của nhiều người vẫn e ngại khi cho trẻ em đi tiêm phòng các loại vaccine. Lo ngại dịch bệnh, nhiều người không cho trẻ đi tiêm phòng các bệnh khác.

Phòng tiêm chủng An Khang, thành phố Lào Cai. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, số trẻ đến tiêm chủng mở rộng định kỳ đã giảm một nửa so với trước. Chị Tươi là một trong số ít những người còn duy trì đúng lịch tiêm phòng cho con nhỏ.

Chị TĂNG THỊ TƯƠI, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai: “Em bé nhà mình từ đầu tiêm rất đúng lịch, hôm nay đã đến lịch tiêm của con nhưng mà trong thời điểm dịch bệnh như thế  này, mặc dù biết dịch bệnh nguy hiểm nhưng mình cũng lo lắng cho con nên mình cho con đi tiêm.”

Ghi nhận từ các phòng tiêm chủng, lượng trẻ đến tiêm chủng vaccine trên địa bàn tỉnh Lào Cai giảm nhiều, có nơi số trẻ đến tiêm phòng chỉ còn 1/3 so với thời gian trước. Nguyên nhân là, gia đình có người mắc Covid-19, hoặc các phụ huynh không đưa con đi tiêm do lo ngại bị lây nhiễm bệnh Covid-19.

Bác sỹ TRẦN THỊ LỆ HẰNG, Phòng tiêm chủng vaccine An Khang, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai: “Nếu không may con có nhiễm Covid-19 mà lại nhiễm thêm một bệnh khác trong chương trình tiêm chủng mà mình không đi tiêm thì nguy cơ bị nặng và biến chứng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với việc con chỉ nhiễm Covid_19 thông thường.”

Mặc dù dịch Covid-19 đang có diễn biên phức tạp, nhưng để phòng bệnh tốt nhất cho trẻ, các phụ huynh vẫn cần tiêm chủng đầy đủ cho trẻ. Đây là tiền đề giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh. 

Ông TRẦN XUÂN HÙNG, PGĐ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lào Cai: “Không chỉ dịch bệnh Covid-19 lây lan nguy hiểm, tất cả các bệnh dịch được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều là những bệnh dịch nguy hiểm và rất dễ mắc ở trẻ em. Nếu chúng ta không duy trì tiêm chủng đầy đủ với các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng thì rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.”

Liên tục trong hơn một tuần qua, mỗi ngày có hơn 4000 ca nhiễm Covid-19  trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngành Y tế Lào Cai đã tổ chức các điểm tiêm chủng an toàn khi thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.

Hồng Ngọc