Lo tăng biên chế, tăng chi phí, “nói không” với Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục thuộc Tổng cục

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa cho rằng cần cân nhắc lại về việc thành lập Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục thuộc Tổng cục. Theo đại biểu, khi thống nhất thành lập Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Cục thuộc Tổng cục, biên chế có thể không tăng, nhưng chi phí nhất định sẽ tăng.

Về quy định về cơ quan thanh tra được quy định tại Điều 9, đại biểu Mai Văn Hải đề xuất, nên tiếp tục cân nhắc lại việc thành lập thanh tra Tổng cục, thanh tra Cục thuộc Tổng cục. Đại biểu cho rằng thành lập các tổ chức thanh tra, các cơ quan thanh tra trong Tổng cục hoặc là Cục thuộc Tổng cục sẽ là tăng về số lượng biên chế, chi phí tiền lương…

Về xử lý chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, đại biểu Mai Văn Hải đề xuất phương án nên quy định xử lý chồng chéo giữa thanh tra hành chính với nhau thành một nội dung và một nội dung là quy định về xử lý chồng chéo giữa thanh tra chuyên ngành. 

Mai Phương