Lực lượng lao động quý I/2023 tăng nhưng đang có dấu hiệu chậm lại

Thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi trong quý I năm nay. Số người có việc làm nhìn chung trên toàn quốc vẫn tiếp tục tăng so với quý trước, tuy nhiên có sự sụt giảm tại một số địa phương. Theo Tổng Cục Thống kê, tại các tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như tại TPHCM, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, số lao động có việc làm giảm từ 0,4% -5,5%.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I năm nay là 7 triệu đồng, tăng so với quý trước, tuy nhiên tốc độ tăng thấp hơn nhiều so với quý I/2022. Điều này cho thấy xu hướng hồi phục kinh tế và việc làm chưa thể quay về mức trước đại dịch.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý I/2023 là 52,2 triệu người, tăng 88,7 nghìn người so với quý trước. Trong đó, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39,0%. Thu nhập bình quân của người lao động cũng có sự cải thiện.

Tỷ lệ thất nghiệp quý I/2023 nếu so với quý trước giảm cả về số lượng và tỷ lệ trên cả nước, với 2,25%. Tuy nhiên lại có sự trái ngược giữa 2 vùng. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất thuộc về đồng bằng sông Cửu Long với 2,64%, trong khi đồng bằng Sông Hồng tăng 0,27 điểm phần trăm. Số lao động nghỉ giãn việc do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng giảm khoảng 2 nghìn người, trong khi đó số lao động mất việc tăng lên, với 149 nghìn việc làm.

Để thị trường lao động phục hồi bền vững, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, Tổng cục Thống kê nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, phát động các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm khai thác thị trường mới, đơn hàng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Công Kiên